Trung Quốc dự định xây dựng thêm 56 sân bay mới

Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ xây thêm 56 sân bay nhằm mở rộng năng lực vận tải hành khách với tổng kinh phí khoảng 230 tỷ USD.
Ngày 7/4, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc Lý Gia Tường cho biết trong vòng năm năm tới, Trung Quốc sẽ xây thêm 56 sân bay nhằm mở rộng năng lực vận tải hành khách.

Phát biểu tại một hội thảo về công tác hàng không dân dụng Trung Quốc tổ chức tại tỉnh Quý Châu, ông Lý Gia Tường nói sau năm năm tới, nước này sẽ có 230 sân bay với trên 4.500 máy bay có thể vận chuyển 450 triệu hành khách mỗi năm.

Kinh phí đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc trong giai đoạn này sẽ đạt 1.500 tỷ NDT (tương đương 230 tỷ USD).

Từ năm 2000, Trung Quốc tăng cường đầu tư xây dựng các sân bay mới. Trong năm năm từ 2005-2010, nước này đã xây mới 33 sân bay, cải tạo và mở rộng 33 sân bay khác.

Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không dân dụng của Trung Quốc trong giai đoạn này đạt 250 tỷ NDT (trên 38 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục