Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo màu vàng đối với bão Nida

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh ở các khu vực ven biển bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam và Khu tự trị Choang Quảng Tây.
Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo màu vàng đối với bão Nida ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 31/7, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đưa ra mức cảnh báo màu vàng, theo đó dự kiến cơn bão Nida tràn vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, trong ngày 2/8.

Theo NMC, bão Nida, cơn bão thứ tư tràn vào Trung Quốc trong năm nay, đã xuất hiện cách bờ biển Manila của Philippines 380 km vào sáng 31/7, với vận tốc gió tối đa 28m/s, nhưng dự kiến sẽ lên tới 38-45m/s khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông.

NMC cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh ở các khu vực ven biển bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam và Khu tự trị Choang Quảng Tây.

Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc gồm 4 cấp độ, trong đó mạnh nhất là mức đỏ, tiếp theo là da cam, vàng và xanh.

Chiều 31/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương của Việt Nam cho biết, vào hồi 14 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão Nida (cơn bão số 2) ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu​zon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lưu ý: Hiện nay, dự báo bão Nida của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế và Việt Nam cho xu hướng đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng bão di chuyển về hướng Nam (tương tự như bão số 1 - Mirinae), hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này, đặc biệt là khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ từ đêm 2/8. Cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo ở các bản tin tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục