Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu diệt ngầm tàng hình ở Biển Đông

Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) ngày 31/3 đã chính thức đưa vào hoạt động tàu hộ tống mới 056/056A lớp Giang Đảo (Jiangdao) tại căn cứ hải quân Du Lâm.
Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu diệt ngầm tàng hình ở Biển Đông ảnh 1Chiến hạm Lục Bàn Thủy (Liupanshui) (Nguồn: IHS Janes)

Mạng tin The Diplomat ngày 6/4 dẫn nguồn trang mạng China Military Online cho biết Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) ngày 31/3 đã chính thức đưa vào hoạt động tàu hộ tống mới 056/056A lớp Giang Đảo (Jiangdao) tại căn cứ hải quân Du Lâm (Yulin) thuộc thành phố cảng Tam Á (Sanya) trên đảo Hải Nam (Hainan). 

Chiến hạm trên, với tên gọi Lục Bàn Thủy (Liupanshui), sẽ thuộc biên chế Hạm đội Nam Hải – lực lượng chuyên trách các hoạt động của hải quân Trung Quốc ở biển Biển Đông. Tàu được thiết kế riêng cho việc thực thi các nhiệm vụ chống tàu ngầm (ASW). 

PLAN có kế hoạch xây dựng hạm đội 60 tàu hộ tống loại 056/056A lớp Giang Đảo (tàu này được PLAN xác định là khinh hạm tên lửa), với mục tiêu cứ mỗi 6 tuần đưa vào hoạt động 1 tàu mới.

Theo ước tính, hiện PLAN đang sở hữu một hạm đội gồm 30 tàu hộ tống loại 056/056A lớp Giang Đảo, với gần nửa trong số đó là loại 056A chống ngầm. 

Hôm 1/4, PLAN cũng đưa vào hoạt động một khinh hạm tên lửa dẫn đường khác loại 054A lớp Giang Khải-II (Jiangkai). Hiện có khoảng 23-25 tàu loại này đang phục vụ trong PLAN, ngoài ra có ít nhất 5 tàu khác đang được đóng./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục