Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay không người lái

Máy bay không người lái CH-5 của Trung Quốc đã chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi tiến hành bay thử thành công tại tỉnh Hà Bắc.
Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay không người lái ảnh 1Máy bay không người lái CH-5. (Nguồn: Jane's 360)

Nhật báo Khoa học Công nghệ của Trung Quốc đưa tin, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) ngày 26/7 thông báo máy bay không người lái (UAV) mang tên Cai Hong-5 (Cầu vồng-5 hay CH-5) của nước này đã chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi tiến hành bay thử thành công tại tỉnh Hà Bắc.

Báo trên dẫn lời nhà phân tích quân sự Vương Cường cho hay: “So với các UAV hiện nay, CH-5 có động cơ được cải thiện công suất cao, sải cánh được mở rộng và tăng thời gian bay lên tới 60 giờ với bán kính tác chiến 2.000 km. Nó sẽ đóng vai trò mạnh mẽ không chỉ trong cuộc chiến chống khủng bố, mà còn cả trong an ninh hàng hải lẫn do thám, giám sát."

[Quân đội Trung Quốc dành 2.000 dự án nghiên cứu cho công ty tư nhân]

Được biết, CH-5 lần đầu tiên được trình làng tại Triển lãm hàng không Trung Quốc hồi tháng 11/2016.

Ngoài khả năng chở theo 200kg đạn dược, CH-5 còn được thiết kế phục vụ mục đích dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục