Trung Quốc đưa vào trang bị pháo tự hành mới ZBL-09

 Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông qua việc đưa vào biên chế loại pháo tự hành bánh lốp mới mang ký hiệu ZBL-09, phân cấp như loại xe tăng hạng nhẹ.

Tạp chí quốc phòng Jane’s đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông qua việc đưa vào biên chế loại pháo tự hành bánh lốp mới mang ký hiệu ZBL-09, phân cấp như loại xe tăng hạng nhẹ.

Theo các thông tin chưa được xác nhận, những chiếc đầu tiên trang bị pháo cỡ nòng 105 mm đã được đưa vào biên chế của Sư đoàn bộ binh cơ giới hạng nhẹ số 162 trực thuộc Tập đoàn quân 54 ở Quân khu Tế Nam.

Loại pháo tự hành mới này được chế tạo dựa trên khung sườn xe chiến đấu bộ binh ZBD-09 với công thức sắp xếp bánh xe 8x8 từng được trang bị cho quân đội Trung Quốc. 

Chỗ ngồi của lái xe được đặt ở phần đầu, khoang chiến đấu và tháp pháo ở giữa, còn phần động cơ ở phía sau. 

Tháp pháo chính được trang bị bộ khuếch khí, vỏ ốp cách nhiệt và phanh giảm giật nòng pháo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục