Trung Quốc dùng vắcxin chống H1N1 của Sinovac

SFDA quyết định sử dụng vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất, có hiệu quả với một liều duy nhất.
Cục Quản lý, giám sát thực phẩm và dược phẩm quốc gia Trung Quốc (SFDA) ngày 3/9 đã thông qua quyết định sử dụng vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 do hãng dược phẩm Sinovac của nước này sản xuất.

Đây là loại vắcxin được hãng Sinovac khẳng định sẽ có hiệu quả chỉ với một liều duy nhất.

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo, SFDA nêu rõ kết quả các cuộc thử nghiệm đối với vắcxin chống cúm A/H1N1 của Sinovac đã cho thấy loại vắcxin này rất an toàn. SFDA đang xem xét đơn xin sản xuất vắcxin chống cúm A/H1N1 của chín công ty khác và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào giữa tháng này.

Chính phủ Trung Quốc dự tính từ nay tới cuối năm sẽ tiêm vắcxin chống cúm A/H1N1 cho khoảng 65 triệu người, chiếm 5% trong số 1,3 tỷ dân nước này.

Đầu tháng trước, Sinovac thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy một liều duy nhất từ loại vắcxin do hãng sản xuất đã chứng tỏ tác dụng và hiệu quả ngừa virus cúm A/H1N1 với những người trong độ từ 3 đến 60 tuổi.

Tổng Giám đốc hãng dược phẩm Sinovac, ông Doãn Vệ Đông, cho biết sẽ bán loại vắcxin phòng cúm A/H1N1 trên với giá rẻ hơn 30% so với những loại thuốc khác mà phương Tây bào chế; Sinovac có khả năng sản xuất 2 triệu liều vắcxin/tháng.

Hiện các hãng dược phẩm phương Tây như Baxter của Mỹ, Sanofi-Pasteur của Pháp, Novartis của Thụy Sĩ và GlaxoSmithKline của Anh đang phát triển một loại vắcxin chống cúm A/H1N1, song phải cần đến hai liều mới phát huy được tác dụng.

Cùng ngày, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ chi thêm 2,7 tỉ USD để mua thuốc và vắcxin chống cúm A/H1N1. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các cố vấn khoa học của Nhà Trắng gọi dịch cúm A/H1N1 là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ.

Theo các nhà khoa học này, virus cúm A/H1N1 có thể lây nhiễm ra từ 30 - 50% dân số Mỹ trong năm nay, khiến 1,8 triệu người phải vào viện điều trị và có thể gây tử vong cho khoảng 30.000 -90.000 người.

Ngày 2/9, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Maria Larsson, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), cho biết các Bộ trưởng y tế châu Âu sẽ họp bất thường vào ngày 10/12 tới để thảo luận về tình hình dịch cúm A/H1N1 ở châu lục, việc tiếp cận vắcxin phòng cúm A/H1N1 và biện pháp giúp một số nước châu Âu ngăn chặn đà lây lan của đại dịch.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu vắcxin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Marie-Paule Kieny cảnh báo sẽ không có đủ vắcxin cho toàn bộ dân số thế giới, vì thế người dân không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vắcxin mà cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa như tránh tụ tập đông người, đóng cửa trường học và vệ sinh cá nhân.

Số liệu thống kê mới nhất của WHO cho biết đại dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi mạng sống của ít nhất 2.185 người trên thế giới, với hơn 210.000 trường hợp mắc bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục