Trung Quốc duy trì cấp báo động cao về mưa lũ

Trung Quốc duy trì mức báo động cao về tình trạng mưa bão làm ngập lụt, khiến nhiều người ở miền Nam và miền Đông thiệt mạng.
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 18/6 vẫn duy trì mức báo động ở cấp "da cam" về tình trạng mưa bão làm ngập lụt, khiến nhiều người bị thiệt mạng ở các tỉnh miền Nam và miền Đông suốt từ đầu tuần trước.

Đây là cấp báo động cao thứ hai theo thang độ hệ thống báo động của Trung Quốc gồm màu đỏ, da cam, vàng và xanh.

Theo dự báo của NMC, các trận mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục trút xuống nhiều khu vực thuộc các tỉnh nằm dọc bờ sông Dương Tử gồm Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô và Giang Tây trong 24 giờ tới.

NMC yêu cầu chính quyền các địa phương thực thi các biện pháp khẩn cấp để đối phó với mưa bão, phòng ngừa lụt và lở đất; yêu cầu tạm ngừng các hoạt ở ngoài trời, cắt bỏ các nguồn cung cấp điện ngoài trời tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ.

Mưa lớn gây lụt ở khu vực các tỉnh miền Nam Trung Quốc suốt từ ngày 13/6 đến nay đã làm 25 người thiệt mạng, 25 người mất tích, buộc 671.000 hộ dân phải sơ tán.

Tại thành phố Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc, mưa to đêm 17/6 đã làm lở 10.000m3 đất, đá, làm ít nhất 4.000 người phải sơ tán. Ở huyện Hạc Phong, lượng mưa lên tới 182mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục