Trung Quốc: Ế ẩm dịch vụ cho thuê xe đám cưới

Mặc dù giá xăng tăng nhưng các công ty cho thuê xe vẫn giảm giá do nhu cầu thuê xe của các đôi uyên ương trong mùa cưới giảm mạnh.
Mặc dù giá xăng tăng nhưng các công ty cho thuê xe đám cưới vẫn phải giảm giá do nhu cầu thuê xe của các đôi uyên ương trong mùa cưới năm nay giảm mạnh.

Kết quả thăm dò của Hiệp hội cung cấp dịch vụ hôn lễ thuộc Công hội Trung Quốc, cho thấy nhu cầu thuê xe đám cưới giảm 40% dù giá cho thuê đã giảm 15%. Xe càng “xịn”, càng mất giá.

Hà Cảnh, Giám đốc Công ty Hỉ Gia Hỉ cho biết, trước đây giá thuê một chiếc Lincoln là 7.000 Nhân dân tệ (NDT- hơn 1.000 USD)/ngày, nay rớt xuống 4.000 NDT nhưng vẫn chẳng mấy ai hỏi thuê.

Mùa cưới năm ngoái, nếu như mỗi ngày công ty cho thuê trên 100 xe cưới các loại, thì hiện nay những ngày cao điểm nhất cũng không quá 30 chiếc. Các loại xe phổ thông khác mang số “lộc” như Mazda 6 và Audi 6 cũng chung tình cảnh chợ chiều.

Dịch vụ xe cưới không còn “hot” như trước đây do ngày càng nhiều công ty nhảy vào lãnh địa này. Hơn nữa, thanh niên khá giả Trung Quốc ngày nay thường tham gia các câu lạc bộ xe hơi và khi cưới họ dùng luôn đội xe cùng loại của câu lạc bộ.

Một lý do khác quan trọng hơn là các đôi uyên ương trẻ ngày nay thực dụng hơn trong việc cưới xin, không coi sự hào nhoáng của xe cưới làm trọng.

Cô Lý Tiểu Bắc, 27 tuổi, làm việc trong một công ty danh tiếng ở Bắc Kinh cho biết ấn tượng lưu lại trong cô mỗi lần dự đám cưới là hôn lễ và cỗ bàn tại các nhà hàng mang phong cách phương Tây sang trọng chứ mấy ai để tâm cô dâu chú rể ngồi xe gì trong ngày cưới.

Cô cho biết sẽ không thuê xe cưới trong ngày vui của mình, dự kiến tổ chức vào năm tới./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục