Trung Quốc, EU tăng hợp tác về vấn đề quốc tế

Trung Quốc, EU tăng cường hợp tác về các vấn đề quốc tế

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu để đảm bảo hòa bình và ổn định.
Trung Quốc, EU tăng cường hợp tác về các vấn đề quốc tế ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (phải) có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu để đảm bảo hòa bình và ổn định.

Đó là nội dung tuyên bố chung ra ngày 31/3 sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso tại trụ sở EU ở Brussels (Bỉ).

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã đề cập những vấn đề quan tâm chung như khủng hoảng tại Ukraine, Iran và Syria, cũng như các bất đồng trong thương mại. Hai bên cho rằng cần phải củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực đối ngoại và các vấn đề an ninh.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong các vấn đề quốc tế và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực bằng con đường hòa bình.

Về các bất đồng trong thương mại, theo đó cho đến nay EU chưa công nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và EU sẽ không bị cản trở bởi bất kỳ khó khăn hay bất đồng nào.

Ông Tập Cận Bình hy vọng chuyến thăm Brussels của ông sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa hai đối tác xích lại gần nhau theo Chiến lược hợp tác Trung Quốc-EU cho đến năm 2020.

Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz sau hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc cho biết giữa EU và Trung Quốc còn có bất đồng về một số vấn đề.

Tuy nhiên hai bên sẵn sàng giải quyết bằng đối thoại, và chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình là bằng chứng cho thấy lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ đối thoại thẳng thắn và cởi mở về tất cả các vấn đề chưa được giải quyết.

EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 559 tỷ USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 30/3.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc tới Bỉ trong 27 năm qua và là chặng dừng chân thứ tư của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Âu lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục