Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Trong ngày 24/11, Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.041 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng và 29.654 ca không có triệu chứng, số ca mắc cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát tại Trung Quốc đại lục.
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 10/11/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 25/11, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.041 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng và 29.654 ca không có triệu chứng trong ngày 24/11.

Đây là ngày có số ca mắc mới (32.695 ca) cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát tại Trung Quốc đại lục.

Trước đó, ngày 23/11, Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 vượt ngưỡng 30.000 lần đầu tiên - với 3.927 ca có triệu chứng và 27.517 ca không triệu chứng.

Hiện tại, Trung Quốc đại lục có rất nhiều ổ dịch lớn và lây lan mạnh, trong đó phần lớn ở thành phố Quảng Châu - miền Nam Trung Quốc, và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam.

[IMF kêu gọi Trung Quốc tăng cường tiêm vaccine ngừa COVID-19]

Trong khi đó, nhiều thành phố khác cũng ghi nhận hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày như Thành Đô, Tế Nam, Lan Châu, Tây An và Vũ Hán.

Thành phố Quảng Châu, nơi có gần 19 triệu dân, trong 24 giờ qua ghi nhận 257 ca mắc mới có triệu chứng và 7.267 ca không có triệu chứng.

Thành phố Trùng Khánh ghi nhận lần lượt 258 ca và 6.242 ca; thủ đô Bắc Kinh là 424 ca và 1.436 ca. Riêng thành phố Thạch Gia Trang, số ca mắc mới tăng gấp 4 lần so với 1 ngày trước đó, lên 3.197 ca.

Cũng trong ngày 24/11, tại Trung Quốc đại lục có 1.752 bệnh nhân COVID-19 bình phục được xuất viện và không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19. Số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đến nay là 5.232 người.

Do dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục