Trung Quốc gia hạn thuế chống bán phá giá gà thịt của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) mới đây thông báo sẽ gia hạn thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với giống gà lấy thịt lông trắng của Mỹ thêm 5 năm.
Trung Quốc gia hạn thuế chống bán phá giá gà thịt của Mỹ ảnh 1Gà lông trắng của Mỹ. (Nguồn: marketaccessonline)

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) mới đây thông báo sẽ gia hạn thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với giống gà lấy thịt lông trắng của Mỹ thêm 5 năm. Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 27/9. 

MOC cho biết thêm mức thuế áp đặt sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 46,6% đến 73,8%. 

Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá lên các sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ hồi tháng 9/2010, và cáo buộc rằng các sản phẩm từ gà được trợ giá tại Mỹ đang gây ra tình trạng bán phá giá ở thị trường Trung Quốc. 

Thông báo trên được đưa ra sau một báo cáo được công bố từ một năm trước chỉ ra rằng ngành chăn nuôi gà trong nước có thể bị ảnh hưởng nếu thuế chống bán phá giá hết hiệu lực. 

Trung Quốc cũng đã áp thuế chống trợ giá khoảng 4% lên các sản phẩm gà thịt của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục