Trung Quốc gia tăng năng lực chế tạo các tàu quân sự cỡ lớn

Các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cung cấp cho Reuters cho thấy phần thân của tàu sân bay Type 003 mới này nhiều khả năng sẽ được hoàn thiện trong vòng 12 tháng tới.
Trung Quốc gia tăng năng lực chế tạo các tàu quân sự cỡ lớn ảnh 1Hai tàu sân bay của Trung Quốc neo tại xưởng đóng tàu ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 19/7/2018. (Ảnh: UPI/ TTXVN)

Trang mạng scmp.com/Reuters cho biết theo giới phân tích, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc chế tạo tàu sân bay thứ 3 và mở rộng xưởng đóng tàu của họ - hành động có thể được chuẩn bị cho việc chế tạo thêm nhiều tàu quân sự cỡ lớn.

Hãng tin Reuters ngày 17/10 dẫn các hình ảnh vệ tinh cho hay trong tháng 9 vừa qua, xưởng đóng tàu Giang Nam ở thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, đang thực hiện quá trình mở rộng đáng kể, qua đó gia tăng năng lực của Trung Quốc trong việc chế tạo các tàu quân sự lớn.

Xưởng đóng tàu Giang Nam, nằm trên đảo Trường Hưng ở cửa sông Dương Tử, đã tham gia chế tạo nhiều tàu chiến lớn hơn cho Hải quân Trung Quốc, trong đó gồm có Type 002 - tàu sân bay chế tạo trong nước đầu tiên của Bắc Kinh. Tiếp đến là tàu sân bay Type 003 lớn hơn cũng đang được chế tạo tại đây.

Các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cung cấp cho Reuters cho thấy phần thân của tàu sân bay Type 003 mới này nhiều khả năng sẽ được hoàn thiện trong vòng 12 tháng tới.

Những đánh giá này dựa trên sự mở rộng nhanh chóng ở phần cực Nam của khu vực xưởng đóng tàu trên, trong đó gồm nhiều cơ sở chế tạo và lắp ráp mới, và một khu vực tàu đậu lớn mới đang trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, còn có nhiều bộ phận của tàu được chế tạo trước đó được lưu trữ ở xưởng đóng tàu Giang Nam và đã sẵn sàng chuẩn bị lắp ráp.

Nhà phân tích Matthew Funaiole của của CSIS nhận định: “Chúng ta có thể nhận thấy tiến độ chậm nhưng đều đặn trong quá trình chế tạo phần thân của tàu trên, nhưng tôi nghĩ điều thực sự đáng ngạc nhiên mà những hình ảnh này cho thấy là quá trình đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra đồng bộ.”

[CRI: Trung Quốc khởi công xây dựng tàu sân bay thế hệ mới]

Theo ông Funaiole, quy mô xây dựng vượt quá những gì cần thiết cho việc chế tạo một con tàu, giống như một không gian chuyên biệt phục vụ chế tạo các tàu sân bay hoặc các tàu lớn hơn.

Theo chuyên gia hàng hải Li Jie, sẽ còn nhiều con tàu khác được chế tạo. Ông tin rằng Hải quân Trung Quốc sẽ cần tới 5 hoặc 6 tàu sân bay để đáp ứng nhu cầu của họ trong tương lai.

Các hình ảnh trước đó được CSIS phân tích cho thấy phần lớn khu vực này là đất canh tác bỏ hoang mới chỉ cách đây một năm.

Ông Li nói rằng xưởng đóng tàu ở Thượng Hải có thể sẽ là nơi đóng tàu sân bay tiếp theo của Hải quân Trung Quốc, sau khi tàu Type 002 được hoàn tất, và nó có thể có thiết kế tương tự.

Ông nói: “Việc họ mở rộng bến cảng này không có gì bất ngờ, bởi các tàu sân bay trong tương lai sẽ to hơn và phức tạp hơn - ví dụ như được trang bị năng lực hạt nhân”

Xưởng đóng tàu Giang Nam là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), một trong hai nhà đóng tàu lớn của nước này bên cạnh Tập đoàn Công nghệ Đóng tàu Trung Quốc (CSIC).

Tháng 7/2019, CSSC và CSIC đã tuyên bố về việc sáp nhập. Trong nhiều năm qua, CSSC và CSIC đã đóng hàng trăm tàu chiến quân sự, bao gồm các tàu sân bay, tàu khu trục Type 055, tàu đổ bộ tấn công Type 075 và tàu ngầm hạt nhân Type 094A trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc tìm cách hiện đại hóa lực lượng nhanh chóng.

Theo báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ công bố tháng này, ước tính Hải quân Trung Quốc có 335 tàu chiến lớn - gồm tàu ngầm, tàu sân bay, tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu tuần tra được trang bị tên lửa và tàu tấn công đổ bộ - tính đến năm nay. Con số này hồi năm 2005 là 216 tàu.

Trong bối cảnh Hải quân PLA đã cho dừng hoạt động khá nhiều tàu hải giám cũ trong giai đoạn đó, năng lực của hạm đội hải quân của họ cũng được cải thiện song song với việc gia tăng số lượng tàu chiến.

Báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ cũng so sánh hạm đội của Trung Quốc với hạm đội của Hải quân Mỹ trong cùng giai đoạn.

Báo cáo cho biết Mỹ có nhiều hơn Trung Quốc 75 tàu chiến hồi năm 2005, nhưng đến năm nay, Hải quân Mỹ có ít hơn Hải quân PLA 49 tàu chiến. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cũng được mở rộng, với 185 tàu hồi năm 2017 và chỉ 2 năm sau đã tăng lên 248 tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục