Trung Quốc giới hạn sản lượng đất hiếm nhằm quản lý thị trường

Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ giới hạn lượng khai thác đất hiếm ở mức 140.000 tấn/năm trở xuống nhằm quản lý chặt chẽ thị trường này, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin.
Trung Quốc giới hạn sản lượng đất hiếm nhằm quản lý thị trường ảnh 1Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 5/9/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) ngày 18/10 công bố “Kế hoạch phát triển đất hiếm giai đoạn 2016-2020,” trong đó xác định đến năm 2020, Trung Quốc sẽ giới hạn lượng khai thác đất hiếm ở mức 140.000 tấn/năm trở xuống nhằm quản lý chặt chẽ thị trường này, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin trong nước.

Theo kế hoạch trên, Chính phủ Trung Quốc sẽ quản lý thị trường đất hiếm chặt chẽ hơn, kiên quyết điều tra, phát hiện và xử lý mọi cá nhân có hoạt động khai thác, buôn bán trái phép đất hiếm, đồng thời sẽ không cấp mới quyền khai thác đất hiếm ngoài 6 tập đoàn đã được cấp phép từ trước.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới, song giới chức trách ngành công nghiệp đất hiếm của nước này cho biết ngành này luôn phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng như nạn khai thác trái phép, buôn lậu, mất an toàn sản xuất, ô nhiễm môi trường, thiếu sức cạnh tranh do năng lực quản lý, nghiên cứu và ứng dụng yếu.

Trong giai đoạn thực hiện “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12” (2011-2015), Trung Quốc đã buộc đóng cửa 14 mỏ và 28 công ty khai thác đất hiếm vi phạm pháp luật, thu hồi 36.000 tấn đất hiếm, xử phạt 230 triệu Nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục