Trung Quốc giới thiệu mẫu máy bay mới tại triển lãm hàng không Chu Hải

Tại triển lãm, Không quân Trung Quốc sẽ giới thiệu một dàn máy bay, trong đó có máy bay tiếp nhiên liệu thế hệ mới YU-20, tiêm kích J-16 và máy bay không người lái Attack-2.
Trung Quốc giới thiệu mẫu máy bay mới tại triển lãm hàng không Chu Hải ảnh 1Các máy bay tham gia biểu diễn tại Triển lãm Quốc tế Hàng không Trung Quốc lần thứ 14 ngày 8/11/2022. (Nguồn: China Daily)

Ngày 8/11, Triển lãm Quốc tế Hàng không Trung Quốc lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Đông Nam nước này. 

Tại triển lãm hàng không, công chúng đã được chiêm ngưỡng 4 tiêm kích tàng hình J-20 xuất kích.

Đáng chú ý, C919 - mẫu máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đã thực hiện màn trình diễn bay trước hàng trăm người xem.

C919 do Tổng công ty máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) chế tạo được Trung Quốc kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các dòng máy bay Airbus A320 và máy bay Boeing 737.

COMAC cho biết đã nhận được hơn 800 đơn đặt hàng đối với máy bay C919. Đây cũng lần đầu tiên các hãng Airbus, Boeing và COMAC đều có dòng máy bay thân hẹp trưng bày tại triển lãm.

[Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough "nóng" nhất từ trước đến nay]

Người phát ngôn của Không quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết không quân nước này sẽ giới thiệu tại sự kiện một dàn máy bay, trong đó có máy bay tiếp nhiên liệu thế hệ mới YU-20, tiêm kích J-16 và máy bay không người lái Attack-2.

Đây là lần đầu tiên các dòng máy bay này xuất hiện tại Triển lãm Quốc tế Hàng không Trung Quốc.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 13/11 tới. Đây là sự kiện thường diễn ra 2 năm/lần. Tuy nhiên, triển lãm đã được tổ chức vào năm 2021 sau khi bị hủy năm 2020 do đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục