Trung Quốc: Hà Bắc có quyền tỉnh trưởng sau khi lập đặc khu

Ngày 7/4, phiên họp lần thứ 27 Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm ông Hứa Cần làm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc kiêm quyền Tỉnh trưởng tỉnh này.
Trung Quốc: Hà Bắc có quyền tỉnh trưởng sau khi lập đặc khu ảnh 1Ông Hứa Cần được bầu làm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc kiêm quyền Tỉnh trưởng. (Nguồn: scmp.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/4, phiên họp lần thứ 27 Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm ông Hứa Cần làm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc kiêm quyền Tỉnh trưởng tỉnh này.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng đã chấp nhận đơn xin từ chức của Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc Trương Khánh Vĩ.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố sẽ lập Đặc khu kinh tế Hùng An tại tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh 100 km.

Được biết, ông Hứa Cần, sinh năm 1961, từng tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bắc Kinh với chuyên ngành quang điện tử học.

Sau đó, ông Hứa Cần từng cộng tác với Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) và có học vị ​tiến sỹ tại Đại học Bách khoa Hong Kong với chuyên ngành quản lý công thương.

Năm 2008, ông chuyển công tác tới thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, và đảm nhận chức Thị trưởng Thâm Quyến từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục