Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống 7%

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7% trong năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu khoảng 7,5% của năm 2014.
Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống 7% ảnh 1Trung Quốc giảm mục tiêu kinh tế. (Nguồn: todayonline.com)

Tân Hoa xã đưa tin, theo báo cáo công tác của chính phủ được Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc tại phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc ngày 5/3, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7% trong năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu khoảng 7,5% của năm 2014.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2015 cũng thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,4% trong năm 2014, mức tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 1990.

Trong 35 năm kể từ 1978-2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Trung Quốc đạt gần 10%. Tuy nhiên, "những ngày vàng son" đã qua đi khi tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống chỉ còn 7,7% trong năm 2012 và 2013.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp đáng kể để cải cách hệ thống tài chính và đầu tư, cũng như các khu vực then chốt khác trong hệ thống kinh tế của nước này.

Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán về việc thành lập khu vực thương mại tự do với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Israel.

GCC là liên minh chính trị-kinh tế gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tự do với khối này từ năm 2004./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục