Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19

Trung Quốc đại lục ghi nhận 380 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong khi Hàn Quốc có thêm 139.883 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 456 ca nhập cảnh.
Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19 ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 380 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 23/8, trong đó có 264 ca tại tỉnh Hải Nam.

Theo NHC, Trung Quốc cũng ghi nhận 1.261 ca mắc mới không triệu chứng, trong đó có 543 ca ở khu tự trị Tây Tạng và 336 ca ở tỉnh Hải Nam.

Tổng cộng có 718 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện trong ngày 23/8, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi tại Trung Quốc đại lục lên 227.334 người. Số ca tử vong do COVID-19 vẫn giữ nguyên ở mức 5.226 ca.

Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày của Hàn Quốc vẫn ở mức trên 100.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về sự bùng phát của các dòng phụ của biến thể Omicron.

[Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn ở mức cao]

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 24/8 cho biết nước này ghi nhận 139.883 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 456 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 22.588.640 ca.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này cũng tăng lên 26.224 ca sau khi có thêm 63 bệnh nhân không qua khỏi. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,12%.

Giới chức Hàn Quốc hiện vẫn duy trì cảnh giác cao độ về khả năng bùng phát trở lại dịch COVID-19 vào mùa Thu này.

KDCA dự báo số ca mắc mới sẽ có xu hướng giảm trong tuần này hoặc tuần tới và số ca tử vong do COVID-19 và bệnh nhân nặng có thể tăng trong 2-3 tuần tới.

Cơ quan này dự báo số bệnh nhân mắc bệnh nặng và tử vong vì COVID-19 có thể lên tới lần lượt là 800 đến 900 ca và 100 đến 140 vào đầu tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục