Trung Quốc, Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế

Trung Quốc, Hàn Quốc thống nhất các biện pháp mở rộng quan hệ kinh tế và đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán Hiệp định FTA vào cuối năm nay.
Trung Quốc, Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế ảnh 1Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa) và phu nhân tại lễ đón ở Seoul. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc, hai bên đã thống nhất các biện pháp mở rộng quan hệ kinh tế, tăng cường trao đổi thương mại và đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào cuối năm nay.

Theo tuyên bố chung sau hội đàm tại Seoul ngày 3/7 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm triển khai trao đổi trực tiếp giữa đồng won của Hàn Quốc và đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.

Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng xác nhận đồng NDT sẽ trở thành đồng tiền thứ hai sau đồng USD được trao đổi trực tiếp với đồng won. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng bật đèn xanh cho Seoul đầu tư quy mô lớn lên tới 80 tỷ NDT (tương đương 13 tỷ USD) vào trái phiếu và cổ phiếu Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung cũng nêu rõ Seoul và Bắc Kinh hướng tới hoàn tất đàm phán FTA vào cuối năm nay. Phát biểu tại họp báo, bà Park Geun-hye nhấn mạnh, "Thông qua các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế, việc trao đổi thương mại giữa các công ty cũng như các công dân hai nước sẽ trở nên nhanh chóng hơn và tự do hơn."

Đàm phán FTA Hàn-Trung bắt đầu từ năm 2012, song tiến trình này bị trì hoãn do bất đồng trong việc mở rộng thị trường. Cụ thể, hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán về gỡ bỏ thuế quan đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, nhưng vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách về không ít vấn đề, trong đó có việc mở cửa cho sản phẩm nông nghiệp.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 275 tỷ USD trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục