Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua.
Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 24/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và không có thêm ca tử vong nào trong ngày 28/4.

Theo NHC, các ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 28/4 gồm 21 ca là xuất phát từ nước ngoài và 1 ca lây nhiễm ở tỉnh Quảng Đông.

[Số ca mắc dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 1 triệu người]

Như vậy, tính đến hết ngày 28/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.858 ca, trong đó có 4.633 ca tử vong và 77.578 bệnh nhân khỏi bệnh đã được xuất viện.

Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức từ 15 ca trở xuống.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số các ca nhiễm mới có 5 ca là từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm từ nước ngoài lên 1.061 ca.

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 10.761 ca và 246 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn trong 24 giờ qua là 68 người, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước này lên 8.922 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục