Trung Quốc: Hàng trăm người nhập viện do nhiễm khuẩn gây bệnh kiết lỵ

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, những người này đã xuất hiện các triệu chứng sốt và tiêu chảy từ cuối tuần trước do bị nhiễm vi khuẩn shigella.
Trung Quốc: Hàng trăm người nhập viện do nhiễm khuẩn gây bệnh kiết lỵ ảnh 1Chất lượng nước sạch luôn là vấn đề gây quan ngại tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. (Nguồn: yahoo.com)

Ngày 24/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng trăm người dân ở thị trấn Bảo Nghĩa, tỉnh miền Đông An Huy, đã phải nhập viện do bị nhiễm vi khuẩn shigella gây bệnh kiết lỵ.

Nguyên nhân nhiễm khuẩn hàng loạt được xác định là do người dân sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, những người này đã xuất hiện các triệu chứng sốt và tiêu chảy từ cuối tuần trước do bị nhiễm vi khuẩn shigella.

[Phát triển công nghệ lọc nước biển thành nước uống chỉ trong 30 phút]

Gần 500 người đã phải nhập viện. Nhiều bệnh nhân là trẻ em hoặc người già.

Cơ quan chức năng địa phương đã phải đóng cửa nhà máy cung cấp nước sạch cho toàn thị trấn.

Chất lượng nước sạch luôn là vấn đề gây quan ngại tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó có cả những thành phố có nguồn lực tài chính lớn và phát triển nhất - nơi nhiều người dân chủ yếu sử dụng nước đun sôi hoặc đóng chai.

Mới đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cải thiện các dịch vụ cung cấp nước sạch cho 256 triệu người dân thành thị trên khắp cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục