Trung Quốc: Hệ thống nước máy ô nhiễm vì rò dầu khí

Việc rò rỉ đường ống dẫn của một tập đoàn dầu khí đã gây ô nhiễm hệ thống nước máy của thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc: Hệ thống nước máy ô nhiễm vì rò dầu khí ảnh 1Người dân đổ xô đi mua nước chai tích trữ. (Nguồn: Reuters)

Việc rò rỉ đường ống dẫn của một tập đoàn dầu khí lớn đã gây ô nhiễm hệ thống nước máy của một thành phố thuộc khu vực phía tây bắc Trung Quốc, khiến người dân đổ xô mua tích trữ nước đóng chai.

Tân Hoa Xã dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, mẫu nước được xét nghiệm vào ngày thứ 5 và thứ 6 vừa qua cho thấy nước máy ở Lan Châu, tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc có chứa tới 200 microgram chất độc benzene trong một lít - gấp 20 lần giới hạn cho phép.

Theo Tân Hoa Xã, một chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC được cho là có trách nhiệm trong vụ việc này, sau khi một đường ống dẫn dầu của công ty này được phát hiện bị rò rỉ dầu thô vào nguồn nước của một nhà máy nước địa phương.

Nhà chức trách địa phương cho biết, vết rò này nằm trên đường ống hóa dầu Lan Châu và là nguyên nhân dẫn tới nồng độ benzene ở mức độc hại trong hệ thống nước máy của thành phố.

Benzene là một chất lỏng không màu, có mùi thơm, và là nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp hóa dầu. Việc tiếp xúc với benzene sẽ làm tăng nguy cơ ung thư và các chứng bệnh khác.

Các điều tra viên đã tìm thấy dầu thô trong đất cũng như trong ống dẫn giữa hai công trình nước, một thuộc sở hữu của Veolia Water, một công ty liên doanh Trung - Pháp, và một là nguồn nước duy nhất của tỉnh lỵ Lan Châu.

Các nhà chức trách cũng cho biết rằng vị trí rò rỉ đã được xác định, và hiện đang được tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc tập đoàn CNPC sẽ bị xử lý như thế nào.

Sau khi sự việc được công bố vào ngày thứ 6, một phần tỉnh lỵ đã tạm dừng cung cấp nước máy, còn người dân thì vội vàng tìm đến các siêu thị để mua dự trữ nước đóng chai.

Các cửa hàng và siêu thị ở Lan Châu hiện đang ở trong tình trạng hết hàng, và nhiều người đã và đang thiếu nước uống, dẫn tới việc điều động xe cứu hỏa chở nước cứu trợ tới khu vực trung tâm thành phố.

Vào 11 giờ sáng ngày thứ 7 (giờ địa phương), mức benzene trong nước đã xuống ngưỡng bình thường tại 5 trên 6 điểm theo dõi nước sinh hoạt tại Lan Châu.

Nhiều nguồn nước ở Trung Quốc đã phải gánh chịu sự ô nhiễm nặng nề do rác thải độc hại từ các nhà máy và nông trại - sự ô nhiễm này là hệ quả của hơn 3 thập kỷ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng với việc thực hiện thiếu nghiêm ngặt các bộ luật bảo vệ môi trường.

Trong một vụ việc về môi trường nghiêm trọng vào tháng 1 năm 2012, các nhà máy đã làm rò rỉ chất cadmium và các chất thải độc hại khác gây ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho hàng triệu người ở thành phố Quảng Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục