Trung Quốc hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sản xuất xơ sợi tại Quảng Ninh

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động sáu xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sản xuất sợi của Công ty Texhong-Ngân Long.
Trung Quốc hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sản xuất xơ sợi tại Quảng Ninh ảnh 1 Lực lượng phòng cháy Đông Hưng (Trung Quốc) hỗ trợ chữa cháy. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Từ 8 giờ ngày 4/4, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động sáu xe cứu hỏa cùng 33 lính cứu hỏa để hỗ trợ chữa cháy Nhà máy sản xuất sợi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Texhong-Ngân Long, đóng tại Khu Công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Đặc biệt, phía bạn Trung Quốc huy động cả xe cứu hỏa có thiết kế vòi tầm cao, tầm xa hiện đại.

Phía Việt Nam huy động bảy xe cứu hỏa, hai xe téc nước cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, quân đội và nhân lực tại chỗ để chữa cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

[Cận cảnh nỗ lực chữa cháy nhà máy sản xuất sợi ở Quảng Ninh]

Theo đánh giá của lực lượng cứu hỏa tỉnh Quảng Ninh, sẽ rất khó khăn để dập tắt ngọn lửa mà chỉ ngăn chặn lửa cháy lan sang nhà xưởng sản xuất. Dự kiến, thời gian chữa cháy sẽ kéo dài đến tối 4/4.

Vụ cháy nhà kho số 4 rộng khoảng 3.000m2 của Nhà máy sản xuất sợi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Texhong-Ngân Long, đóng tại Khu Công nghiệp Hải Hà, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) xảy ra lúc 2 giờ 30 ngày 4/4. Sau 10 tiếng đồng hồ tập trung chữa cháy, đám cháy vẫn chưa được khống chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục