Trung Quốc hỗ trợ Hy Lạp khắc phục khủng hoảng

Nhằm hỗ trợ Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng tài chính, Trung Quốc cam kết tiếp tục mua trái phiếu quốc gia dài hạn của nước này.
Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu hồi phục dần, song vẫn chưa ổn định. Tất cả các nước cần phối hợp chặt chẽ chính sách kinh tế vĩ mô để nền kinh tế thế giới sớm được hồi phục hoàn toàn.

Đó là đánh giá của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo được nêu trong Tuyên bố chung nhân kết thúc chuyến thăm chính thức của ông Ôn Gia Bảo, và là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Hy Lạp trong 24 năm qua.

Tuyên bố chung nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) về tăng cường giám sát các công ty chuyên đánh giá, xếp hạng các nền kinh tế, và thường xuyên công bố thông tin về hoạt động của các công ty này, đồng thời sớm thành lập một cơ quan đánh giá xếp hàng của châu Âu.

Trung Quốc và Hy Lạp cùng cho rằng các nỗ lực chống bảo hộ mậu dịch, và tiếp tục Vòng đàm phán Doha về các vấn đề mậu dịch là biện pháp quan trọng để mở cửa nền kinh tế thế giới và củng cố tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ hợp tác với EU nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, trong đó có việc thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính quốc tế và tăng cường điều chỉnh hệ thống này.

Nhằm hỗ trợ Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng tài chính, Trung Quốc cam kết tiếp tục mua trái phiếu quốc gia dài hạn của nước này, nơi đang phải vay ngắn hạn hàng trăm tỷ USD của EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để tránh bị phá sản do khủng hoảng tài chính.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Trung Quốc chủ trương mở rộng hợp tác với Hy Lạp trong mọi lĩnh vực, kể cả việc thành lập một quỹ phát triển ngành đóng tàu, trong đó Trung Quốc dự kiến đầu tư 5 tỷ USD trong giai đoạn đầu nhằm giúp nước này mua tàu biển của Trung Quốc để hiện đại hóa ngành kinh tế mũi nhọn này của mình.

Hy Lạp là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới bốn quốc gia, gồm Hy Lạp, Bỉ, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục