Trung Quốc hoãn đàm phán Biển Hoa Đông với Nhật

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm 11/9 đã tuyên bố hoãn các cuộc đàm phán song phương với Nhật Bản về vấn đề Biển Hoa Đông.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm 11/9 tuyên bố hoãn các cuộc đàm phán song phương với Nhật Bản về vấn đề Biển Hoa Đông, trong bối cảnh hai bên căng thẳng xung quanh vụ va chạm giữa tàu đánh cá của Trung Quốc và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG).

Trước đó, hai nước dự kiến đàm phán vòng hai về việc ký một hiệp ước phát triển mỏ khí chung ở Biển Hoa Đông vào trung tuần tháng Chín này.

Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/9 cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu Đại sứ Nhật Bản Uichiro Niwa đến phản đối cách xử lý của Tokyo đối với vụ việc này.

Cùng ngày, Tòa án Thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản chấp thuận đề nghị của cơ quan công tố nước này tiếp tục giam giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, ông Chiêm Kỳ Hùng, đến hết ngày 19/9.

Ông này bị JCG bắt giữ sau vụ va chạm với hai tàu tuần tra của JCG gần khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước ở Biển Hoa Đông, mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku, hôm 7/9 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục