Trung Quốc hoan nghênh cam kết nộp vũ khí của Syria

Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Syria từ bỏ vũ khí hóa học và giao cho quốc tế quyền kiểm soát kho khí độc thần kinh của nước này.
Theo hãng tin AFP, ngày 11/9, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh cam kết của Syria từ bỏ vũ khí hóa học và giao cho quốc tế quyền kiểm soát kho khí độc thần kinh của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh những quan ngại về một cuộc tấn công quân sự do Mỹ cầm đầu nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có dấu hiệu lắng dịu.

Trong một buổi họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh: "Chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố gần đây của Chính phủ Syria. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan có thể nắm bắt cơ hội này để giải quyết vấn đề Syria thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao."

[Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích tấn công hóa học ở Syria]


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoãn kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria sau khi chính quyền Damascus tuyên bố sẽ ký hiệp ước cấm vũ khí hóa học của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục