Trung Quốc hoãn thời điểm hạ thủy tàu sân bay

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc (được cải tạo từ tàu sân bay Varyag mua của Ukraine) sẽ không hạ thủy vào ngày 1/7 như dự kiến.
Tờ Thương báo (Hong Kong) ngày 29/6 dẫn nguồn tin từ Quân đội Trung Quốc cho biết do xuất hiện vấn đề chờ linh kiệnđể sửa chữa, nên tạm thời chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chưa thể được hạ thủy kỹ thuật vào ngày 1/7 như dự kiến.

Chiếc tàu sân bay này được cải tạo từ tàu Varyag mua của Ukraine.

Theo nguồn tin trên, thời gian hạ thủy kỹ thuật chiếc tàu này có thể bị kéo dài một tháng, nhưng thời gian hạ thủy chính thức hiện vẫn chưa được xác định vì phải căn cứ vào tình hình thực tế, xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới thời gian hạ thủy, chạy thử nghiệm như thời tiết, tình hình, môi trường bên ngoài… và có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Tờ báo dẫn lời một nhân vật thông thạo tình hình quân đội Trung Quốc cho biết ngoài việc linh kiện có vấn đề, có khả năng Trung Quốc xem xét tới nhân tố môi trường bên ngoài, gồm tiêu điểm chú ý của dư luận hiện nay quá tập trung vào tình hình căng thẳng trên Biển Đông, nên việc chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chạy thử nghiệm vào thời gian này sẽ tạo ra luồng phản ứng lớn từ quốc tế.

Trung Quốc xưa nay vẫn thích ra đòn bất ngờ, vấn đề linh kiện nhất định không quá lớn, có thể là đợi tình hình bên ngoài lắng dịu mới tiến hành chạy thử nghiệm tàu sân bay” ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục