Trung Quốc hối thúc Ấn Độ "sửa sai" bằng việc rút quân khỏi biên giới

Trung Quốc đã hối thúc Ấn Độ ngay lập tức rút quân khỏi biên giới nước này và sửa sai bằng những hành động thực tế.
Trung Quốc hối thúc Ấn Độ "sửa sai" bằng việc rút quân khỏi biên giới ảnh 1(Nguồn: Twitter)

Theo Tân hoa xã, ngày 5/7, Trung Quốc đã hối thúc Ấn Độ ngay lập tức rút quân khỏi biên giới nước này và sửa sai bằng những hành động thực tế.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định: “Binh lính Ấn Độ hiện đang có mặt trên lãnh thổ Trung Quốc, và vấn đề hiện vẫn chưa được giải quyết.”

Ông Cảnh hối thúc Ấn Độ bày tỏ thiện chí trong việc giải quyết các tranh chấp biên giới và phát triển mối quan hệ song phương, và thiết lập các điều kiện cho sự phát triển bình thường của các mối quan hệ hai nước.

[Trung Quốc bác bỏ bất kỳ thỏa hiệp nào với Ấn Độ về vấn đề Sikkim]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng khu vực Sikkim trên đường biên giới Trung-Ấn đã được vạch rõ trong Hiệp định giữa Vương quốc Liên hiệp Anh và Trung Quốc liên quan tới Sikkim và Tây Tạng năm 1890.

Các chính quyền Ấn Độ từ đó đến nay đều nhận thức về sự phân định ranh giới này.

Theo ông Cảnh, những động thái gần đây của Ấn Độ đã vi phạm các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, và chà đạp lên luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn cơ bản của các mối quan hệ quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục