Trung Quốc hối thúc Mỹ hàn gắn quan hệ quân sự

Trung Quốc đang hối thúc Mỹ hành động để hàn gắn quan hệ quân sự giữa hai nước, vốn đã bị phương hại nghiêm trọng do việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc đang hối thúc Mỹ hành động để hàn gắn quan hệ quân sự giữa hai nước, vốn đã bị phương hại nghiêm trọng do việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte đang ở thăm Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1/1/1979), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên phát biểu: "Quan hệ quân sự giữa hai nước đã tụt hậu quá xa so với mối quan hệ tổng thể. Mỹ cần thực hiện các biện pháp cụ thể để hàn gắn".

Ông Negroponte cũng nhận định quan hệ quân sự giữa hai nước đã không tiến triển như các lĩnh vực thương mại, tài chính. Ông hy vọng trao đổi quân sự sẽ được khôi phục vì lợi ích chung của hai nước.

Trung Quốc đã cắt giảm một số hoạt động trao đổi quân sự với Mỹ sau khi Lầu Năm Góc công bố hợp đồng bán số vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD cho Đài Loan hồi tháng 10/2008. Hợp đồng này bao gồm 30 máy bay trực thăng chiến đấu Apache và 330 tên lửa Patriot.

Trong thời gian ở thăm Bắc Kinh, ông Negroponte đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì. Tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì cho rằng việc duy trì mối quan hệ này tốt đẹp phù hợp với lợi ích cơ bản của hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Tại Bắc Kinh, ông Negroponte còn thảo luận với giới chức Trung Quốc về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như cách thức giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.

Một số ý kiến trong giới phân tích cho rằng trong tình hình mới, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ có thêm nội dung cùng đối phó với khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế. Vì vậy, tăng cường hợp tác chiến lược, bao gồm cả hợp tác kinh tế, sẽ trở thành trục chính của quan hệ Trung - Mỹ thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục