Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thận trọng trong cải cách an ninh

Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản cần thận trọng đối với việc cải cách hiến pháp liên quan đến lĩnh vực an ninh như dự định của Tokyo.
Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thận trọng trong cải cách an ninh ảnh 1Xe quân sự Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia lễ duyệt binh. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 13/2, Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản cần thận trọng đối với việc cải cách hiến pháp liên quan đến lĩnh vực an ninh như dự định của Tokyo.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói: “Hy vọng Nhật Bản nhìn nhận và xử lý vấn đề lịch sử xâm lược của nước này một cách đúng đắn, hành xử theo đúng như tuyên bố chính thức và cam kết mà nước này đưa ra đối với những vấn đề lịch sử.”

Bà Hoa Xuân Oánh hối thúc Tokyo hành động thận trọng trong việc cải cách các lĩnh vực quân sự và an ninh, theo đuổi lộ trình phát triển hòa bình và hợp tác một cách xây dựng vì hòa bình, ổn định, và sự phát triển của khu vực.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch trình quốc hội nước này một số dự luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trong đó có những nội dung sẽ cho phép Nhật Bản sử dụng quyền phòng vệ tập thể, căn cứ theo quyết định được thông qua một cách nhanh chóng của chính phủ nước này hồi tháng 7 năm ngoái nhằm giải thích lại bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục