Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thẳng thắn đối mặt với quá khứ

Ngày 29/12, Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản đối mặt với quá khứ, chấm dứt chủ nghĩa quân phiệt sau khi bà Akie Abe, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni.
Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thẳng thắn đối mặt với quá khứ ảnh 1Người dân tới viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo nhân dịp Năm mới 2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/12, Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản đối mặt với quá khứ sau khi bà Akie Abe, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni.

Theo truyền thông Nhật Bản, trên mạng xã hội Facebook, bà Akie Abe đã tuyên bố chọn đền Yasukuni là chuyến thăm cuối cùng trong năm nay.

Ngoài ra, tài khoản Facebook của bà cũng đăng thông tin về chuyến thăm đền này của bà Akie Abe trong tháng Năm và tháng Tám vừa qua.

Phát biểu tại họp báo ngày 29/12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) đã hối thúc Nhật Bản đối diện thẳng thắn và nhìn lại quá khứ, chấm dứt chủ nghĩa quân phiệt, nỗ lực tăng cường lòng tin lẫn nhau và tiến hành hoà giải với các nước láng giềng châu Á.

Trung Quốc hy vọng Nhật Bản có thể phát biểu và hành động một cách phù hợp về vấn đề lịch sử.

Đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ ​2, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền này thường xuyên gây tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo với các nước láng giềng khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục