Trung Quốc: Hơn 6.000 người sơ tán do vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh

Vào tháng Bảy vừa qua, đã có 2 trận mưa lớn trút xuống sông Raoyang tại thành phố Bàn Cẩm, thuộc tỉnh Liêu Ninh, gây lũ lụt trên diện rộng. Đê đã bị vỡ vào lúc 10h30 (giờ địa phương) ngày 1/8.
Trung Quốc: Hơn 6.000 người sơ tán do vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 2/8, giới chức Trung Quốc cho biết hơn 6.000 người đã phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này.

Vào tháng Bảy vừa qua, đã có 2 trận mưa lớn trút xuống sông Raoyang tại thành phố Bàn Cẩm, thuộc tỉnh Liêu Ninh, gây lũ lụt trên diện rộng.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Đê đã bị vỡ vào lúc 10h30 (giờ địa phương) ngày 1/8.

[Trung Quốc: Mưa lũ ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh Liêu Ninh]

Chính quyền thành phố Bàn Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển và các phương tiện đến hiện trường.

Các công cụ chống lũ như túi cát và ván gỗ cũng nhanh chóng được đưa tới khu vực.

Tính đến 19h cùng ngày, tổng cộng có 6.393 cư dân đã được sơ tán an toàn. Hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục