Trung Quốc hợp tác năng lượng với 3 nước Trung Á

Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống 2 nước Uzbekistan và Kazakhstan đã tới Turkmenistan để thảo luận về tăng cường hợp tác năng lượng.
Ngày 13/12, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov và Tổng thống Kazakhstan Nyasyltan Nazarbaev đã tới Ashgabat theo lời mời của Tổng thống Turkmenistan Gyrbanguly Berdymuhamedov nhằm thảo luận về triển vọng tăng cường hợp tác năng lượng giữa bốn quốc gia này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày 14/12, bốn nhà lãnh đạo này sẽ cùng nhau cắt băng khánh thành "tuyến đường ống dẫn khí đốt thế kỷ" nối liền khu mỏ khai thác khí đốt Samandep của Turkmenistan với thị trường tiêu thụ năng lượng khổng lồ Trung Quốc, đi qua lãnh thổ hai nước Uzbekistan và Kazakhstan.  

Với chiều dài gần 7.000km, tuyến đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc-Trung Á này sẽ cho phép Turkmenistan cung cấp cho Trung Quốc 40 tỷ m3 khí đốt/năm và dự kiến công suất tối đa sẽ đạt được vào năm 2012.

Tuyến đường ống dẫn khí đốt này là một minh chứng hùng hồn cho sự hợp tác đa phương ở khu vực Trung Á và có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội giữa bốn quốc gia tham gia dự án.

Ngoài vấn đề trọng tâm là năng lượng, cuộc gặp của bốn nhà lãnh đạo Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan và Turkmenistan còn thảo luận các vấn đề cùng quan tâm khác cũng như về triển vọng tăng cường hợp tác giữa bốn quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, nhân đạo; trong đó trước hết ưu tiên thực hiện các dự án khu vực và liên khu vực.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Tổng thống Turkmenistan Berdymuhamedov rằng cần tập trung mọi nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho các tuyến đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia, vấn đề vốn đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong Nghị quyết Về vận chuyển bền vững và ổn định nguồn năng lượng và vai trò của nó trong sự hợp tác quốc tế và phát triển hài hòa.

Thống kê cho thấy kim ngạch buôn bán song phương của Turkmenistan với Trung Quốc đã tăng gần 40 lần kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ năm 2000 và đạt gần 1,5 triệu USD trong năm 2008.

Hiện nay, Turkmenistan và Trung Quốc đang thực hiện 53 dự án chung với tổng vốn đầu tư vượt 1,25 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục