Trung Quốc hướng tới cải cách và mở cửa để tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc cần dựa vào cải cách, mở cửa và điều chỉnh về cơ cấu để cải thiện tình hình kinh tế.
Trung Quốc hướng tới cải cách và mở cửa để tăng trưởng kinh tế ảnh 1Trung Quốc hướng tới cải cách và mở cửa. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trong chuyến công tác đầu năm kéo dài ba ngày tới tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc cần dựa vào cải cách, mở cửa và điều chỉnh về cơ cấu để cải thiện tình hình kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh Trung Quốc cần thúc đẩy cải cách và mở cửa nhằm duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong biên độ hợp lý, trong bối cảnh nước này đối mặt với những thách thức mới khi theo đuổi một mô hình kinh tế "bình thường mới."

Theo ông Lý Khắc Cường, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng cần hướng tới việc tạo được sự cân bằng giữa giữa tăng trưởng và điều chỉnh cần thiết về cơ cấu kinh tế. Việc thúc đẩy cải cách sẽ giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu đó.

Trong bối cảnh xuất khẩu tăng chậm lại và nhu cầu trong nước yếu, Trung Quốc ngày càng dựa vào cải cách tổng thể trên hầu hết các lĩnh vực để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định vào thời điểm kinh tế nước này không tránh khỏi khả năng sẽ tăng chậm lại.

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai một loạt chính sách và biện pháp như thiết lập khu thương mại tự do, sắp xếp lại bộ máy hành chính, khuyến khích đổi mới và hỗ trợ các công ty nhỏ...

Trong quý 3 năm 2014, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng hàng quý yếu nhất kể từ năm 2009.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục