Trung Quốc hướng tới mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững

Đảng và Chính phủ Trung Quốc đang lái nền kinh tế đến mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên nhu cầu tiêu dùng trong nước thay cho thương mại và đầu tư.
Trung Quốc hướng tới mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững ảnh 1Công nhân tại Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trong chuyến công du đến tỉnh Hà Nam hôm cuối tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng đất nước nên làm quen với việc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, động thái làm giảm hy vọng về khả năng nước này sẽ triển khai gói kích cầu mới.

Ông Tập Cận Bình đưa ra bình luận trên trong bối cảnh hoạt động thương mại và chế tạo của Trung Quốc sụt giảm. Kinh tế Trung Quốc trong quý 1/2014 đã tăng trưởng chậm lại còn 7,4% sau khi đạt mức tăng trưởng 7,7% năm 2013. Hiện Đảng và Chính phủ Trung Quốc đang lái nền kinh tế đến mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên nhu cầu tiêu dùng trong nước thay cho thương mại và đầu tư.

Ông Tập Cận Bình cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung vào các biện pháp cải cách dài hạn hơn nhằm ổn định tăng trưởng kinh tế. Theo ông, Trung Quốc cần ngăn chặn các nguy cơ và thực hiện kịp thời các biện pháp đối phó để giảm thiểu những tác động tiêu cực.

Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chấp nhập tăng trưởng kinh tế dưới 7,5% trong năm 2014 cho đến khi tỷ lệ việc làm mới được tạo ra ở mức đủ cao để tình trạng bất ổn xã hội không xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết thu ngân sách của nước này trong tháng 4/2014 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 1.250 tỷ nhân dân tệ (202,92 tỷ USD). Thu ngân sách của Chính phủ trung ương Trung Quốc đạt 581,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi thu ngân sách của các địa phương đạt 666,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong bốn tháng đầu của năm 2014, nguồn thu ngân sách cùa Trung Quốc tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2013 lên 4.750 tỷ nhân dân tệ, trong đó, nguồn thu của chính phủ trung ương đạt 2.140 tỷ nhân dân tệ, tăng 7% và thu của các địa phương đạt 2.620 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,3%. Chi ngân sách trong các tháng này là 3.980 tỷ nhân dân tệ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục