Trung Quốc hy vọng đạt kết quả tích cực trong đàm phán với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/11 tuyên bố, Bắc Kinh hy vọng đạt được "kết quả tích cực" tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina.
Trung Quốc hy vọng đạt kết quả tích cực trong đàm phán với Mỹ ảnh 1Công nhân lắp ráp các bộ phận của máy bay Airbus A320 tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Theo Reuters, trước thềm một cuộc gặp được theo dõi sát sao giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/11 tuyên bố, Bắc Kinh hy vọng đạt được "kết quả tích cực" tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina.

[Mỹ chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc, dọa tăng thuế ôtô]

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đàm phán thương mại bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Buenos Aires vào cuối tuần này.

Trong năm nay, Mỹ đã áp các mức thuế bổ sung trong khoảng từ 10-25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc như một biện pháp trừng phạt cho cái mà Washington gọi là hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, đồng thời dự kiến tăng các mức thuế từ 10% lên 25% trong năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục