Trung Quốc hy vọng Mỹ nghiêm túc thực thi những đồng thuận song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng Mỹ sẽ "nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận quan trọng" mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được trong các cuộc hội thoại, tránh ảnh hưởng quan hệ song phương.
Trung Quốc hy vọng Mỹ nghiêm túc thực thi những đồng thuận song phương ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/12 bày tỏ hy vọng với Tổng thống Donald Trump rằng Washington sẽ "nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận quan trọng" mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được trong các cuộc hội thoại khác nhau, "đặc biệt lưu ý và coi trọng những lo ngại của Trung Quốc, tránh làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương và các chương trình nghị sự quan trọng."

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình "nhấn mạnh rằng hành vi của Mỹ đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và gây tổn hại tới lợi ích của Trung Quốc, điều này bất lợi cho lòng tin lẫn nhau và hợp tác song phương."

[Chủ tịch Trung Quốc lên tiếng về lợi ích của thỏa thuận với Mỹ]

Ông Tập Cận Bình nêu rõ những bình luận và hành động của Mỹ liên quan tới Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng đang gây tổn hại tới quan hệ giữa hai nền kinh tế khổng lồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục