Trung Quốc hy vọng tìm ra điểm chung với Mỹ trong đàm phán thương mại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết nước này hy vọng đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt kết quả tốt và hai nước sẽ tìm ra điểm chung.
Trung Quốc hy vọng tìm ra điểm chung với Mỹ trong đàm phán thương mại ảnh 1Công nhân đóng đồ hộp xuất khẩu tại nhà máy ở huyện Hạ Ấp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 23/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, nước này hy vọng đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt kết quả tốt và hai nước sẽ tìm ra điểm chung.

Phát biểu trên được ông Lục Khảng đưa ra tại buổi họp báo hàng ngày, sau khi hai nước có những động thái làm leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã gay gắt.

[Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn có thể không tới Mỹ đàm phán]

Trong động thái mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục đáp trả việc Mỹ vừa áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD nhập khẩu từ gã khổng lồ châu Á này.

Tuyên bố trên trang web riêng, bộ trên cũng nêu rõ Trung Quốc sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về hành động này của Mỹ.

Theo bộ trên, Bắc Kinh kịch liệt phản đối việc tăng thuế mới nhất này của Washington.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới đối với khối lượng hàng hóa nhập từ Trung Quốc có tổng trị giá 16 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh "đánh cắp" công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục