Trung Quốc, Iran ký một loạt thỏa thuận hợp tác

Trung Quốc sẽ nhập khẩu quặng crôm, celestine từ Iran, một số cơ sở hạ tầng của Iran sẽ có sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo Tân Hoa xã, ngày 16/7, Iran và Trung Quốc đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và cơ sở hạ tầng.

Các thỏa thuận trên được ký nhân chuyến thăm chính thức ba ngày của ông Hạ Quốc Cường, một quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, tới Iran nhằm tăng cường mối quan hệ song phương.

Ông Hạ Quốc Cường và Phó Tổng thống Iran Mohammad-Javad Mohammadizadeh đã chứng kiến lễ ký.

Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng tại Iran, trong đó có dự án xây đập thủy điện và một công viên nước.

Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng sẽ nhập khẩu từ Iran một khối lượng lớn quặng crôm và celestine (khoáng vật được sử dụng chủ yếu trong sản xuất pháo hoa).

Trung Quốc và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971. Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương đạt 29,3 tỷ USD, tăng 38,5% so với năm trước đó.

Trung Quốc cũng đã hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng tại Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục