Trung Quốc kết án 55 đối tượng phạm tội giết người ở Tân Cương

Ngày 27/5, các quan chức tòa án ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tuyên án 55 đối tượng phạm tội giết người, ly khai và khủng bố.
Trung Quốc kết án 55 đối tượng phạm tội giết người ở Tân Cương ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương ngày 23/5 vừa qua. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 27/5, các quan chức tòa án ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tuyên án 55 đối tượng phạm tội giết người, ly khai và khủng bố.

Theo THX, các phán quyết trên được đưa ra trong phiên xét xử công khai tại một sân vận động của thành phố Y Lê thuộc Tân Cương, với sự tham dự của khoảng 7.000 người, bao gồm dân thường và quan chức địa phương.

Ngoài ra, Tòa án Y Lê - một nhánh của Tòa án cấp cao Tân Cương cũng tuyên bố bắt giam 65 đối tượng khác phạm nhiều tội danh, trong đó có tội ly khai.

Mặc dù tin không nêu rõ chi tiết, nhưng tên của các bị cáo cho thấy dường như họ là người thiểu số Duy Ngô Nhĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục