Trung Quốc kêu gọi ASEAN+3 giữ ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng Đông Á đóng vai trò tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 là cơ chế hiệu quả để thúc đẩy hợp tác khu vực.
Trung Quốc kêu gọi ASEAN+3 giữ ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ 5, phải), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (thứ 5, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ 6, trái) và các nhà lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi các nước ASEAN+3, gồm các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cam kết bảo vệ hòa bình, ổn định và đạt được sự phát triển và thịnh vượng.

Nhận định trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

[Indonesia kêu gọi ASEAN+3 đoàn kết ứng phó với khủng hoảng]

Tham dự hội nghị còn có các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tại hội nghị, ông Lý Khắc Cường cho rằng Đông Á đóng vai trò tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 là cơ chế hiệu quả để thúc đẩy hợp tác khu vực.

Ông nhấn mạnh trước tình hình thế giới phức tạp và nhiều biến động, các nước cần tiếp tục cam kết bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển, thịnh vượng ở khu vực và trên toàn thế giới, nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất các biện pháp, gồm duy trì tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp, nâng cao năng lực ứng phó với khủng hoảng, làm sâu sắc hơn các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN+3 để tiếp tục xây dựng đồng thuận và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác vì một tương lai tươi sáng của hợp tác Đông Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục