Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và hợp tác

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh nhờ đoàn kết và hợp tác, thế giới đã có thể đẩy lùi đại dịch COVID-19, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề phát triển, an ninh và quản trị...
Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và hợp tác ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và hợp tác.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo về chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc bên lề Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh nhờ đoàn kết và hợp tác, thế giới đã có thể đẩy lùi đại dịch COVID-19, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề phát triển, an ninh và quản trị, cũng như xây dựng một thế giới tốt đẹp, cởi mở và bao trùm, người dân được hưởng hòa bình lâu dài, an ninh toàn cầu và thịnh vượng chung.

Do đó, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, tránh đối đầu và xung đột. Quản trị toàn cầu cần tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được thể hiện trong Hiến chương Liên hợp quốc. Các nước đang phát triển cần tham gia nhiều hơn và có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.

[Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV]

Đề cập đến mối quan hệ của Trung Quốc với châu Âu, Bộ trưởng Tần Cương khẳng định đây là mối quan hệ độc lập, không chịu sự chi phối của bên thứ ba.

Ông nhấn mạnh dù tình hình diễn biến thế nào, Bắc Kinh luôn coi châu Âu là đối tác chiến lược toàn diện, cũng như sẵn sàng hợp tác với châu Âu nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này cũng như duy trì chủ nghĩa đa phương thật sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh tới mối quan hệ song phương với Nga, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ quốc tế mới và không nhằm đe dọa nước nào. Do đó, hai nước cần phát triển ổn định mối quan hệ song phương.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, ông Tần Cương khẳng định Trung Quốc ủng hộ hòa bình, đối thoại và giảm căng thẳng. Trung Quốc luôn đưa ra quyết định độc lập liên quan đến cuộc xung đột này.

Theo ông, không nên khơi lại Chiến tranh Lạnh và không nên lặp lại cuộc xung đột tại Ukraine ở châu Á.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tần Cương cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cần được xác định trên cơ sở lợi ích chung và chia sẻ trách nhiệm cũng như tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Bắc Kinh mong muốn hai bên tìm ra con đường đúng đắn để duy trì mối quan hệ song phương vì lợi ích của hai nước nói riêng và thế giới nói chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc kiềm chế, ngăn chặn và cạnh tranh sẽ không mang lại lợi ích cho mối quan hệ song phương, trái lại có thể đẩy quan hệ tới "xung đột và đối đầu". 

Liên quan tới tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy an ninh, ổn định và đoàn kết ở khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục