Trung Quốc kêu gọi đàm phán về hạt nhân Iran

Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thúc đẩy ngoại giao, tiến hành đối thoại để giải quyết thỏa đáng vấn đề hạt nhân của Iran.
Trung Quốc ngày 2/3 đã kêu gọi đàm phán nhiều hơn nữa để giải quyết bế tắc hiện nay trong vấn đề hạt nhân của Iran.

Trả lời các phóng viên về phát biểu của Tổng thống Nga nói rằng Mátxcơva sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt mới chống Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Chúng tôi mong muốn đạt được một nghị quyết về vấn đề hạt nhân của Iran thông qua các biện pháp ngoại giao. Chúng tôi tin rằng vẫn còn chỗ cho các nỗ lực ngoại giao."

Ông Tần Cương cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, tiến hành đối thoại và thương lượng để giải quyết thỏa đáng vấn đề hạt nhân của Iran.

Trung Quốc và 4 nước thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh và Pháp cùng với Đức đang tham gia các nỗ lực đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trung Quốc và Nga trước nay không ủng hộ có thêm lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc chống Iran.

Tuy nhiên, phát biểu tại Paris ngày 1/3 nhân chuyến thăm Pháp, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga sẵn sàng cùng với các đối tác khác xem xét việc đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt nếu như không có đột phá trong các cuộc thương lượng.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói lệnh trừng phạt mới không nên nhắm vào dân thường Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục