Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo ông Vương Quần, các bên còn lại trong thỏa thuận là Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và Iran đã có những sự trao đổi "mang tính tích cực và xây dựng" trong vòng hai ngày qua.
Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Đại diện các nước tham gia đàm phán ở Vienna. (Ảnh: BBC)

Ngày 17/4, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Vương Quần cho biết công tác đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tiếp diễn và các bên liên quan nhất trí sẽ đẩy nhanh đối thoại về hàng loạt vấn đề, đặc biệt là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Vương Quần nhấn mạnh: "Tất cả các bên đều nhất trí sẽ tăng tốc trong những ngày tới bằng việc mở rộng đàm phán về việc dỡ bỏ trừng phạt cũng như những vấn đề khác có liên quan."

Theo ông Vương Quần, các bên còn lại trong thỏa thuận là Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và Iran đã có những sự trao đổi "mang tính tích cực và xây dựng" trong vòng hai ngày qua.

[Mỹ hoan nghênh Iran đàm phán liên quan thỏa thuận hạt nhân]

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, trưởng phái đoàn Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết tiến trình đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra chậm nhưng chắc chắn. 

Đàm phán giữa Iran và các cường quốc đã được nối lại trong ngày 15/4 tại Vienna (Áo) nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trước nguy cơ đổ vỡ. Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một ngày sau khi Tehran thông báo đã chính thức bắt đầu làm giàu urani với độ tinh khiết lên tới 60%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục