Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trong giải quyết vấn đề Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng mọi bình luận về vấn đề Bình Nhưỡng nên góp phần làm giảm leo thang căng thẳng do "tình hình trên Bán đảo Triều Tiên cực kỳ phức tạp."
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trong giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 6/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng mọi bình luận về vấn đề Bình Nhưỡng nên góp phần làm giảm leo thang căng thẳng do "tình hình trên Bán đảo Triều Tiên cực kỳ phức tạp và nhạy cảm."

Kêu gọi trên được bà Hoa Xuân Oánh đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản cùng ngày thông báo tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Tokyo rằng, Nhật Bản có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và phong tỏa tài sản của 35 thực thể, cá nhân Triều Tiên nhằm giải quyết "các vấn đề hạt nhân, tên lửa và quan trọng nhất là vấn đề bắt cóc (công dân Nhật Bản) của Triều Tiên."


[Thủ tướng Nhật Bản: Đã tới lúc gây sức ép tối đa với Triều Tiên]

Bên cạnh đó, ông Shinzo Abe còn nhấn mạnh rằng việc đánh chặn và bắn hạ các tên lửa của Triều Tiên có thể diễn ra thông qua sự phối hợp hành động giữa Nhật Bản và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ lưu ý rằng nếu Nhật Bản mua thiết bị quân sự của Mỹ thì sẽ có khả năng bắn hạ các tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra Thủ tướng Abe còn cho biết, Nhật Bản và Mỹ có ý định hợp tác với Trung Quốc và Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới các chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục