Trung Quốc kêu gọi Mỹ cải thiện quan hệ quân sự

Ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng mối quan hệ quân sự giữa nước này với Mỹ vẫn tồn tại khó khăn, đồng thời kêu gọi Washington hành động để cải thiện tình hình trong bối cảnh hai bên nối lại các cuộc đàm phán quân sự.

Ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng mối quan hệ quân sự giữa nước này với Mỹ vẫn tồn tại khó khăn, đồng thời kêu gọi Washington hành động để cải thiện tình hình trong bối cảnh hai bên nối lại các cuộc đàm phán quân sự.
 
Theo hãng tin Tân Hoa, phát biểu trước khi diễn ra cuộc Đàm phán phối hợp chính sách Quốc phòng Trung - Mỹ trong hai ngày 27 và 28/2, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu Tướng Tiền Lợi Hoa, cho rằng Mỹ nên "dỡ bỏ những rào cản" để cải thiện các mối quan hệ quân sự tại các cuộc đàm phán đầu tiên, vốn bị trì hoãn từ tháng 11/2008 sau khi Washington tuyên bố sẽ bán vũ khí cho Đài Loan.
 
Tướng Tiền Lợi Hoa đưa ra phát biểu trên trước khi hội đàm với Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Sedney.

Mặc dù Tướng Tiền Lợi Hoa không đề cập đến những biện pháp mà Bắc Kinh muốn Washington thực hiện, song các quan chức Trung Quốc từ lâu đã nhấn mạnh rằng quan ngại an ninh chính của họ là Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình và cũng là vùng lãnh thổ tiếp nhận trang thiết bị và tư vấn về quân sự của Mỹ.
 
Đây là lần thứ năm Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại quân sự kể từ năm 2005, nhưng cuộc đàm phán nói trên là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Bộ Quốc phòng hai nước kể từ khi Lầu Năm Góc công bố hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 6,5 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục