Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh đánh giá sai lầm vụ quả cầu khí tượng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc khinh khí cầu dân sự để nghiên cứu khí tượng của nước này bay qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh đánh giá sai lầm vụ quả cầu khí tượng ảnh 1Một khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện bay qua không phận Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tối 3/2, ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thảo luận về cách thức xử lý những vụ tai nạn theo hướng chuyên nghiệp và bình tĩnh.

Ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần tập trung, giao tiếp kịp thời, tránh đánh giá sai lầm và quản lý sự khác biệt khi đối mặt với các tình huống bất ngờ.

[Trung Quốc: Khinh khí cầu bay vào không phận Mỹ là do bất khả kháng]

Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc khinh khí cầu dân sự để nghiên cứu khí tượng của nước này bay qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng; đồng thời cáo buộc các chính trị gia và phương tiện truyền thông Mỹ lợi dụng tình hình để làm mất uy tín của Bắc Kinh.

Trước đó truyền thông Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Trung Quốc khi có “điều kiện phù hợp hơn” và Washington sẽ duy trì liên lạc với Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục