Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn tại Syria, nối lại hòa đàm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Chúng tôi hối thúc tất cả các bên nghĩ đến lợi ích của người dân Syria, hãy ngừng bắn và chấm dứt bạo lực.”
Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn tại Syria, nối lại hòa đàm ảnh 1Cảnh đổ nát ở Syria. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, Trung Quốc ngày 26/9 đã kêu gọi ngừng bắn, nối lại các cuộc hòa đàm và viện trợ nhân đạo ở Syria sớm nhất có thể.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Chúng tôi hối thúc tất cả các bên nghĩ đến lợi ích của người dân Syria, hãy ngừng bắn và chấm dứt bạo lực.”

Ông Cảnh Sảng cho rằng đây là những điều kiện tiên quyết quan trọng để đạt được một giải pháp chính trị, qua đó giúp cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria cũng như cuộc chiến chống khủng bố.

 

Cũng theo người phát ngôn này, để giải quyết vấn đề Syria, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải được thực thi một cách nghiêm túc, đặc biệt là nghị quyết 2254.

Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng phải làm việc đồng thời trên các lĩnh vực là ngừng bắn, đàm phán chính trị, viện trợ nhân đạo và chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục