Trung Quốc kêu gọi tái khởi động đàm phán 6 bên

Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan gạt bỏ những bất đồng và có hành động tích cực để tái khởi động đàm phán sáu bên.
Ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng phối hợp để ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên không chỉ vì lợi ích chung của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc mà còn phù hợp với lợi ích của tất cả các nước trong khu vực.

Bà Khương Du kêu gọi các bên liên quan cùng nỗ lực giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, đồng thời thúc giục các bên cố gắng hướng tới lập trường chung, gạt bỏ những bất đồng và có hành động tích cực để tái khởi động đàm phán.

Đề cập chuyến thăm Triều Tiên trong hai ngày 8-9/12 vừa qua của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, bà Khương Du cho rằng chuyến đi là một phần quan trọng trong nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng và bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên và phối hợp với các bên liên quan thực hiện đầy đủ các cam kết trong Tuyên bố chung ngày 19/9/2005 về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bình thường hóa các mối quan hệ và thiết lập cơ chế hòa bình lâu dài tại khu vực Đông Bắc Á. Bình Nhưỡng cũng thể hiện thái độ tích cực đối với đề xuất mới đây của Trung Quốc tổ chức cuộc gặp tham vấn sáu bên khẩn cấp.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/12 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong chuyến thăm Nga vừa qua của Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-Chun, ông Pak Ui-Chun và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc đối thoại song phương và đa phương, trong đó có đàm phán sáu bên.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, phía Nga cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thông tin về hoạt động làm giàu urani của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại đàm phán sáu bên. Mátxcơva cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng về mặt quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn.

Ngày 14/12, phát biểu trước khi thăm Triều Tiên, Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông sẽ giúp làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu chính sách Quốc tế (Mỹ), việc Triều Tiên mời ông Richardson sang thăm trong bối cảnh hiện nay là động thái chứng tỏ Bình Nhưỡng muốn mở lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ với Washington.

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng, ngày 15/12, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin tình báo nước này cho biết Triều Tiên đã đào một đường hầm sâu 500m tại cơ sở hạt nhân ở tỉnh Bắc Hamkyong, nơi Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Giới tình báo nhận định đây có thể là động thái chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho rằng Triều Tiên có ít nhất một địa điểm làm giàu urani khác ngoài nhà máy làm giàu urani ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon mà Bình Nhưỡng vừa công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục