Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác BRICS+ và phải đối bảo hộ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc sự hợp tác rộng lớn hơn của mô hình BRICS+, từ đó giúp duy trì hệ thống thương mại đa phương và phản đối chủ nghĩa bảo hộ.
Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác BRICS+ và phải đối bảo hộ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo BRICS (Nguồn: Xinhua)

Sputniknews đưa tin, ngày 27/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc sự hợp tác rộng lớn hơn của mô hình BRICS+, từ đó giúp duy trì hệ thống thương mại đa phương và phản đối chủ nghĩa bảo hộ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền Kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở Nam Phi, ông Tập Cận Bình nêu rõ: “Chúng ta cần mở rộng hợp tác BRICS+, và làm sâu sắc quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi... Chúng ta cần mở rộng hợp tác BRICS+ để thúc đẩy môi trường đối ngoại thuận lợi. Trong tình hình hiện tại, chúng ta cần duy trì hệ thống thương mại đa phương, phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương.”

[Mega Story: BRICS khẳng định vai trò trong thời đại kinh tế 4.0]

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, sự hợp tác BRICS+ sẽ giúp các nước tham gia tận dụng được tất cả cơ hội xuất phát từ cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, từ đó xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới.

BRICS gồm 5 nước thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trung Quốc đề xuất khái niệm BRICS+, như một cách để phát triển hợp tác giữa 5 nước này với các nền kinh tế đang phát triển khác.

Nam Phi đã mời lãnh đạo các nước Argentina, Indonesia, Ai Cập, Jamaica, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, như một phần trong Sáng kiến BRICS+./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục