Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Chủ tịch thành phố Thiên Tân

Ông Hoàng Hưng Quốc, Nguyên Chủ tịch thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng vì đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Chủ tịch thành phố Thiên Tân ảnh 1Ông Hoàng Hưng Quốc. (Nguồn: scmp.com)

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 4/1 thông báo nguyên Chủ tịch thành phố cảng Thiên Tân, ông Hoàng Hưng Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng.

Thông báo của CCDI nêu rõ ông Hoàng Hưng Quốc đã "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Ông đã đưa ra những chỉ trích vô căn cứ đối với những chủ trương của đảng và làm tổn hại tới sự đoàn kết của đảng.

Thông báo cũng nêu ra một số hành vi sai phạm khác của ông Hoàng Hưng Quốc, bao gồm cả việc nhận các khoản hối lộ lớn và lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người thân. Những khoản thu bất chính của ông Hoàng Hưng Quốc sẽ bị tịch thu và vụ việc này sẽ được chuyển lên tòa án.

Ông Hoàng Hưng Quốc, 63 tuổi, nhận chức Chủ tịch thành phố Thiên Tân vào năm 2008. Ông bị điều tra hồi tháng 9/2016, khi đang là quyền Bí thư Thành ủy Thiên Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục